Sớm kè đoạn bờ sông Thu Bồn, bảo vệ nhà cho người dân thôn Tĩnh Yên

Thứ năm, 12/03/2026 09:19

Mấy ngày qua, mưa lớn kéo dài, nước sông Thu Bồn dâng cao khiến gần 20 hộ dân tổ 11 (thôn Tĩnh Yên, xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) thấp thỏm lo lắng, bởi nếu không sớm triển khai kè kiên cố đoạn bờ sông đang bị sạt lở thì những căn nhà có nguy cơ bị đổ sập vào mùa mưa.

Sau trận lũ lớn cuối tháng 10-2025, có gần 20 căn nhà của người dân tổ 11 (thôn Tĩnh Yên) nằm sát bờ sông Thu Bồn.
Sau trận lũ lớn cuối tháng 10-2025, có gần 20 căn nhà của người dân tổ 11 (thôn Tĩnh Yên) nằm sát bờ sông Thu Bồn.

Mấy chục năm qua, có hàng trăm hộ dân sinh sống gần con sông Thu Bồn thuộc tổ 11, thôn Tĩnh Yên, trong đó có gần 20 hộ dân nằm sát bờ sông. Lúc người dân xây nhà định cư ở đây, bờ sông Thu Bồn cách khu dân cư hơn 200 m. Tuy nhiên, mỗi năm cứ đến mùa mưa lũ dòng sông khoét sâu vào đất liền hơn 5m đất.

Cuối tháng 10-2025 vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, dòng nước sông Thu Bồn cuồn cuộn đổ về khoét sâu, gây sạt lở bờ sông nghiêm trọng. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 400m bờ sông dọc tổ 11 bị sụt xuống, cây cối ngã đổ xuống lòng sông. Đáng lo nhất là nhiều điểm sạt lở chỉ còn cách khu dân cư khoảng 7m, đe dọa trực tiếp đến hàng chục hộ dân sinh sống sát bờ sông. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, UBND xã Thu Bồn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Thu Bồn đã huy động tối đa lực lượng tại chỗ tiến hành đắp bao tải cát để gia cố, khắc phục tạm thời nhằm hạn chế sạt lở. Gần 100 cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng được điều động đến hỗ trợ địa phương kè bảo vệ đoạn bờ sông bị sạt lở. Hơn 10.000 bao đất được đưa xuống để kè tạm thời dọc bờ sông. Nhờ được kè bảo vệ kịp thời, đoạn bờ sông hạn chế tình trạng bị xói lở ăn sâu vào khu dân cư.

Nhằm bảo vệ an toàn cho người, tài sản của người dân thôn Tĩnh Yên, ngay sau đó, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn Nguyễn Thanh Sơn đã có tờ trình gửi UBND TP Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng thống nhất công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai đối với tình trạng sạt lở tại tổ 11 (thôn Tĩnh Yên), hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng để xây dựng tuyến kè 400m chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thu Bồn tại thôn Tĩnh Yên.

Ngày 10-3, phóng viên trở về tổ 11 (thôn Tĩnh Yên) để ghi nhận tiến độ thực hiện dự án kè bờ sông bị sạt lở nhưng công trình vẫn chưa được triển khai. Người dân cho biết, cán bộ xã Thu Bồn đã hai lần xuống khảo sát, nhưng đến nay chưa thấy động tĩnh gì. Người dân nơi đây bày tỏ lo lắng, nếu không triển khai dự án xây dựng bờ kè kiên cố hoàn thành trước mùa mưa thì nhiều căn nhà của các hộ dân nằm sát bờ sẽ đứng trước nguy cơ bị đổ sập, ảnh hưởng đến cuộc sống.

Sau cơn lũ lớn cuối tháng 10-2025, bờ sông chỉ còn cách căn nhà bà Phạm Thị Thân (60 tuổi) khoảng 7m. Tận mắt chứng kiến cảnh sạt lở, bà Thân thẫn thờ tâm sự, nước sông lớn, chảy mạnh làm xói lở bờ sông rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn xói lở hơn 20m bờ, cả mảnh vườn của bà đổ ầm xuống lòng sông. Nếu chính quyền địa phương, lực lượng Công an, Quân đội khi ấy không khẩn trương kè tạm thì sẽ bị xói lở sát vào khu dân cư. “Gia đình tôi vay mượn tiền để xây dựng căn nhà, nợ chưa trả xong, nếu mất căn nhà thì không biết ở đâu. Nay đã cuối tháng 1 âm lịch rồi, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy dự án kè kiên cố đoạn bờ sông được triển khai. Mấy hôm nay thời tiết mưa lớn, nước ở thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến chúng tôi rất bất an, lo lắng, nếu không sớm triển khai thi công, hoàn thành công trình kè đoạn bờ sông trước mùa mưa lũ năm nay thì nhiều căn nhà sẽ đứng trước nguy cơ bị xói lở đổ sập”- bà Thân bày tỏ.

Chủ tịch UBND xã Thu Bồn Nguyễn Thanh Sơn cho biết, tuyến kè thôn Tĩnh Yên giờ đây không chỉ là câu chuyện chống sạt lở, mà còn là yêu cầu cấp bách để bảo vệ hàng trăm hộ dân vùng ven sông, nơi con nước Thu Bồn vẫn ngày đêm bồi đắp, nhưng cũng đang âm thầm cuốn trôi dần từng tấc đất của người dân quê. UBND TP Đà Nẵng đã ban bố tình trạng khẩn cấp thực hiện dự án kè đoạn bờ sông tại tổ 11 để bảo vệ khu dân cư, giao cho UBND xã Thu Bồn làm chủ đầu tư thực hiện dự án với kinh phí hơn 6,3 tỷ đồng.

Về lo lắng của người dân, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ, các bộ phận chuyên môn của xã đã kiểm tra thực tế, đang hoàn thành hồ sơ, thủ tục để thực hiện dự án. Địa phương sẽ khẩn trương triển khai, hoàn thành dự án kè kiên cố đoạn bờ sông trước mùa mưa năm nay để người dân tổ 11 an tâm sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

LÊ VƯƠNG

Vướng mặt bằng, đường ven sông Hương thi công dang dở

Sau hơn một năm khởi công, tuyến đường dọc sông Hương đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa (phường Thuận Hóa, TP Huế) vẫn còn ngổn ngang, nhiều vị trí chưa thể thi công do vướng giải phóng mặt bằng.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ 6 trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới, hoàn thành trước ngày 20-8-2026

Sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ thi công các Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở (PTDTNTLC TH-THCS) tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn thành phố.

Tổng lực sửa chữa hạ tầng giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ - 2026

Những trận bão lũ lớn xảy ra từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12-2025, cộng thêm tác động từ các phương tiện lưu thông đã làm cho nhiều tuyến đường, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền núi trên địa bàn TP Đà Nẵng bị hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Đà Nẵng sắp khởi công loạt dự án đầu tư công trọng điểm

Trong năm 2026 Đà Nẵng sẽ khởi công dự án Cụm nút giao thông phía Bắc cầu Hòa Xuân, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, trình chủ trương đầu tư các dự án chống ngập phường Tam Kỳ và Dự án tuyến hầm qua sân bay Đà Nẵng. Thông tin được ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng chia sẻ ngày 4-2.

Cấp thiết kè đoạn bờ sông Pho để bảo vệ khu dân cư

Mấy năm nay, bờ sông Pho đoạn qua thôn Bhlô Bền (xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng làm mất nhiều diện tích đất sản xuất của người dân, nếu không có biện pháp kè kiên cố sẽ đe dọa đến công trình hạ tầng và hàng chục căn nhà.